Thị trường khẩu trang cho cô hồn ở Singapore

(PLVN) - Thị trường khẩu trang giấy cho người đã khuất và cho các cô hồn đang thu hút sự chú ý của người dân Singapore.
Khẩu trang giấy cho người khuất được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook/Chris Goh
Khẩu trang giấy cho người khuất được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook/Chris Goh

Khi đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, thì việc đeo khẩu trang là quy định bắt buộc ở Singapore. Trần sao âm vậy – và vào những ngày tháng Bảy Âm lịch này, thị trường hàng mã ở Singapore cũng đã xuất hiện một mặt hàng đặc biệt: những chiếc khẩu trang giấy cho người đã khuất và cho các cô hồn.

Một cửa hàng ở khu Tampines đã mở đầu tháng Bảy Âm lịch bằng lời quảng cáo về khẩu trang hàng mã là đồ cúng cho người chết. “Trong trường hợp khách hàng thắc mắc, thì họ có thể thấy trên bao bì nói rõ rằng đây là khẩu trang dành cho người đã khuất”.

Khẩu trang giấy hàng mã được rao bán trên mạng xã hội.
Khẩu trang giấy hàng mã được rao bán trên mạng xã hội. 

Tháng Bảy âm lịch – theo quan niệm của người châu Á là tháng cô hồn, cũng là tháng cao điểm của thị trường đồ hàng mã dành cho người đã khuất. Trong khi khẩu trang giấy được đưa ra thị trường, nhiều người còn hỏi người bán, liệu tổ tiên đeo khẩu trang về thăm con cháu có bị kẹt trong quy định cách ly 14 ngày tại nhà hay không.