Thị trưởng Osaka bị chỉ trích khi đề nghị đàn ông nên đi chợ mùa dịch, vì phụ nữ quá mất thời gian

(PLVN) -Thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản đang bị công chúng chỉ trích dữ dội sau khi đề nghị rằng, đàn ông nên thay phụ nữ đi chợ trong mùa dịch này, vì phụ nữ mua sắm mất quá nhiều thời gian, gây quá tải ở các siêu thị. 
Thị trưởng Osaka Ichiro Matsui.
Thị trưởng Osaka Ichiro Matsui.

Số ca nhiễm ở Nhật Bản tăng vọt trong những tuần gần đây, khiến chính phủ đang phải tìm mọi cách để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Tính đến ngày 23/4, Nhật Bản đã có 11.950 trường hợp nhiễm, 299 trường hợp tử vong do Covid-19.

Trước bối cảnh này, Nhật Bản đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp do sự lây lan của virus corona và cư dân ở một số nơi được yêu cầu ra khỏi nhà ít hơn, chỉ được cử một thành viên trong gia đình đi mua nhu yếu phẩm, nhằm hạn chế tiếp xúc ở nơi công cộng.

Theo CNN, Thị trưởng Osaka Ichiro Matsui nói rằng, trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ, nhằm làm giảm sự lây lan của virus, đàn ông nên thay phụ nữ đi chợ. “Phụ nữ mất quá nhiều thời gian để mua sắm vì họ luôn xem đi xem lại một món hàng và không quyết đoán được chọn món nào tốt nhất. Trong khi đó, đàn ông sẽ nhanh chóng lấy món đồ yêu cầu họ mua và trở về nhà chứ không nán lại lâu ở siêu thị. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất đàn ông nên đi mua sắm, tránh tiếp xúc với người khác”, ông Matsui nói. 

Một số người lại bày tỏ sự ủng hộ với ý kiến của thị trưởng Osaka. "Đúng vậy, đặc biệt các phụ nữ lớn tuổi luôn thích buôn chuyện, chẳng quan tâm đến chuyện đi chợ" - một người viết trên mạng xã hội.

Trong lúc đó, một số người khác lại phản ứng dữ dội với bình luận của ông Ichiro Matsui. Một người dùng Twitter cáo buộc ông "không tôn trọng phụ nữ". Một người khác cho rằng, bình luận của Thị trưởng Ichiro Matsui "đầy sự thành kiến với phụ nữ" và nói thêm rằng trong cuộc sống này cũng "có những người đàn ông không quyết đoán và những phụ nữ nhanh nhẹn sắc sảo".

Đọc thêm