Thiếu niên dùng "thẻ thông hành y tế" của Tổng thống để vào bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dữ liệu sức khỏe trong "thẻ thông hành y tế" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Jean Castex đã bị rò rỉ trên mạng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc họp tại Điện Elysee ở Paris, Pháp ngày 6/9/2021. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc họp tại Điện Elysee ở Paris, Pháp ngày 6/9/2021. Ảnh: Reuters

Một thiếu niên Pháp đã bị bắt và bị phạt vì cố gắng vào bệnh viện bằng việc sử dụng dữ liệu thông hành sức khỏe của Tổng thống Emmanuel Macron (bị rò rỉ trên mạng).

Thiếu niên 19 tuổi này đã xuất trình mã QR của Tổng thống Emmanuel Macron trước cửa một bệnh viện ở Marseille vào đầu tuần này, nhưng không đánh lừa được các nhân viên an ninh, những người đã để anh ta vào trước khi gọi cảnh sát. Thiếu niên này sau đó đã bị bắt và bị cảnh sát giam giữ, theo nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông Pháp.

Anh ta sau đó đã được thả và bị phạt vì “xuất trình tài liệu sức khỏe của một bên thứ ba”. Theo báo cáo, thiếu niên này cho biết anh ta không có "thẻ thông hành y tế" của riêng mình và quyết định sử dụng dữ liệu của Tổng thống "chỉ để giải trí".

Dữ liệu của Tổng thống Emmanuel Macron đã bị rò rỉ trên mạng vào tháng trước, được cho là bởi một nhân viên y tế có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng của chính phủ, cùng với dữ liệu của Thủ tướng Jean Castex, được quét từ một bức ảnh báo chí.

Một cuộc điều tra đã được khởi động sau khi bị rò rỉ và mã QR của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Jean Castex đã bị vô hiệu hóa.

Được giới thiệu vào mùa hè, hệ thống "thẻ thông hành y tế" của Pháp yêu cầu công dân xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm COVID-19 âm tính để vào các quán bar, nhà hàng, trung tâm mua sắm hoặc phương tiện giao thông công cộng, trong số các địa điểm khác.

Đọc thêm