Thiếu úy biên phòng bắn 3 người rồi tự sát

Sau khi bắn bị thương 3 người tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, (tỉnh Long An), Tạ Quang Đạt tự sát. Thông tin ban đầu, gần đây, Đạt có bệnh trầm cảm.
Các ngả đường vào hiện trường bị phong toả. Ảnh: Hữu Lộc/ VnExpress
Các ngả đường vào hiện trường bị phong toả. Ảnh: Hữu Lộc/ VnExpress

Nguồn tin xác nhận với Báo Long An, Tạ Quang Đạt tự sát dù được lực lượng chức năng vận động, thương thuyết.

Người thân của Đạt cũng được lực lượng chức năng đưa đến đồn biên phòng để thuyết phục anh này buông súng.

Các nạn nhân là Đại uý Vũ Hào Hiệp (Phó đồn biên phòng Bình Hiệp), đang nguy kịch; Thượng úy Trần Minh Tiết (SN 1981, công tác tại Đội Tổng hợp đảm bảo, Đồn Biên phòng Bình Hiệp), bị thương ống chân trái; và anh Phan Văn Lợi (SN 1990, người dân ở cách Đồn Biên phòng Bình Hiệp khoảng 200m), bị thương ở đùi phải.

Các nạn nhân đang được cấp cứu, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Vụ việc xảy ra chiều nay, 15/6, theo các nguồn tin địa phương, Thiếu uý Tạ Quang Đạt - Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, đã dùng súng bắn bị thương 3 người cùng đơn vị. Sau đó, nghi phạm ôm súng AK, cố thủ trong đồn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An thông tin thêm, gần đây, nghi can Tạ Quang Đạt có bệnh trầm cảm.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm