Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ hủy chuyến thăm Ankara đã được lên kế hoạch vào ngày 27/1 của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

"Vào thời điểm này, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/1 là không có ý nghĩa gì nữa. Đó là lý do chúng tôi hủy chuyến thăm", hãng tin TASS dẫn tuyên bố ngày 21/1 của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho hay.

Ông Akar nhắc lại rằng yêu cầu duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Thụy Điển và Phần Lan thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong bản ghi nhớ được ký kết tại Madrid, Tây Ban Nha.

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau khi một cuộc biểu tình phản đối đã được tổ chức hôm tuần trước tại thủ đô của Thụy Điển để ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà Ankara coi là một tổ chức khủng bố.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án sự kiện này. Ngày 15/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố để quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan trong NATO, các nước này cần dẫn độ khoảng 130 người mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là phần tử khủng bố sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào ngày 18/5/2022, Helsinki và Stockholm đã nộp đơn xin gia nhập NATO nhưng quá trình này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn.

Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được tổ chức tại Madrid vào ngày 28/6/2022.

Kết quả là một bản ghi nhớ đã được ký kết cho phép Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO . Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Thụy Điển đã cam kết dẫn độ hơn 70 người liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Chuyến thăm Ankara vào tuần tới của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Jonson theo kế hoạch diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển hy vọng sẽ thúc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của mình.

Đọc thêm