Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm hơn 300 lính liên quan đến cuộc đảo chính

(PLO) - Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 360 binh lính bị cáo buộc có liên quan đến cuộc đảo chính mà nước này nói rằng do giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen cầm đầu hồi năm ngoái. 
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt các quân nhân dính vào đảo chính quân sự hồi năm 2016. Ảnh: Shuttercock/VOV
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt các quân nhân dính vào đảo chính quân sự hồi năm 2016. Ảnh: Shuttercock/VOV

Theo Reuters, chiến dịch truy quét diễn ra tại Istanbul, trong số 360 người có tới 333 người trong danh sách bắt giữ là binh lính, 7 người còn là phi công.

Đến nay, sau 16 tháng xảy ra cuộc đảo chính quân sự bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tiến hành các chiến dịch nhằm vào những người ủng hộ phong trào của giáo sỹ Gulen. 

Hồi tuần trước, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 700 người trong các cuộc điều tra liên quan.

Đọc thêm