Thổ Nhĩ Kỳ bầu tổng thống

(PLO) - Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/6 đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và 600 nghị sỹ trong quốc hội mới.
Tổng thống Erdogan tại Istanbul ngày 23/6. Ảnh: AFP/VnE
Tổng thống Erdogan tại Istanbul ngày 23/6. Ảnh: AFP/VnE

Theo Reuters, hơn 56 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tại 180.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bỏ phiếu bắt đầu lúc 5h00 GMT và kết thúc lúc 14h00 GMT cùng ngày. Cuộc bầu cử lần này được xem là thách thức bỏ phiếu lớn nhất đối với đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan và đảng AK của ông trong vòng 15 năm kể từ khi nắm quyền điều hành đất nước. Người chiến thắng tại cuộc bầu cử này sẽ được trao thêm các quyền điều hành mới theo kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân diễn ra năm 2017. 

Ông Erdogan đã quyết định đẩy thời điểm bầu cử lên sớm hơn so với dự định ban đầu là tháng 11/2019 với lý do việc trao thêm những quyền mới cho Tổng thống sẽ giúp ông có thể giải quyết được những vấn đề kinh tế đang ngày càng nhiều của đất nước cũng như đối phó với những phần tử nổi dậy người Kurd ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng Iraq và Syria.