Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp

(PLO) - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/4 tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi hiến pháp theo hướng trao thêm quyền cho người đứng đầu nhà nước, hiện là Tổng thống Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (bên phải) kêu gọi cử tri ủng hộ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp diễn ra ngày 16/4. Ảnh: EPA/TTXVN
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (bên phải) kêu gọi cử tri ủng hộ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp diễn ra ngày 16/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AFP, các điểm bỏ phiếu mở cửa sớm nhất ở Diyarbakir và các thành phố phía đông Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 4h00 GMT và 1 tiếng sau đó ở các thành phố khác. 55,3 cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Hơn 35.000 cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày diễn ra bỏ phiếu. 

Nếu gói sửa đổi 18 điều của hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua, văn phòng thủ tướng ở nước này sẽ bị giải thể. Toàn bộ bộ máy điều hành sẽ tập trung dưới sự chỉ đạo của tổng thống và tổng thống cũng sẽ được quyền bổ nhiệm các bộ trưởng. Hệ thống quyền lực tổng thống này nếu được cử tri Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận sẽ chính thức có hiệu lực từ sau tháng 11/2019 và ông Erdogan có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ tổng thống nữa.