Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận hoãn thanh toán một phần tiền khí đốt với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận và đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Gazprom về việc hoãn một phần các khoản thanh toán sau khi giá khí đốt tăng mạnh.
Tập đoàn Gazprom của Nga.
Tập đoàn Gazprom của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được Bộ trưởng Năng lượng và tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez công bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Haber Global.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Donmez được đề nghị xác nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sau bầu cử sẽ trả cho Nga 20 tỷ USD tiền khí đốt được gia hạn nợ.

"Năm ngoái, sau khi giá khí đốt tăng mạnh, chúng tôi đã đàm phán với Tập đoàn Gazprom để hoãn một phần các khoản thanh toán và đã đạt được thỏa thuận”, ông Donmez thông tin.

Theo Bộ trưởng Năng lượng và tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ, việc này có thể xảy ra trong quan hệ thương mại và đã từng xảy ra trước đó.

Tuy nhiên, ông Donmez bác bỏ con số 20 tỷ USD, khẳng định đây là con số không đúng.

Ông Donmez cũng lưu ý rằng quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga "đang ở mức cao" trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào tháng 9 năm ngoái đã thống nhất rằng Ankara sẽ thanh toán 25% tiền khí đốt bằng đồng rúp.

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Nga vào tháng 10/2022, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất chuyển hướng quá cảnh khí đốt từ Dòng chảy phương Bắc sang khu vực Biển Đen và thành lập trung tâm khí đốt lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp mặt hàng này cho châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Erdogan nói rằng ông đã chỉ thị cho phía Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng triển khai thực hiện ý tưởng này.

Vào tháng 10/2022 Bloomberg trích nguồn tin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Nga cho nước này hoãn một số khoản thanh toán tiền khí đốt cho đến năm 2024 để giảm bớt thiệt hại kinh tế do giá cả tăng cao. Tuy nhiên kết quả đàm phán vào thời điểm đó chưa rõ ràng.