Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa 'trả đũa' nếu Mỹ ngừng bán vũ khí

(PLO) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết sẽ trả đũa nếu Mỹ ban hành đạo luật ngừng bán vũ khí đối với nước này. 
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: AFP/VnExpress
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: AFP/VnExpress

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình CNN Turk, ông Cavusoglu chỉ trích đạo luật này của Mỹ là sai, phi logic và không phù hợp giữa các đồng minh NATO. “Nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chúng tôi hoặc có những động thái tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ trả đũa. Do vậy, việc Mỹ cần làm là từ bỏ ý định này”, ông Cavusoglu nói.

Được biết, ý định ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ được các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đưa ra trong dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia. Dự thảo yêu cầu Bộ Quốc phòng báo cáo về mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời yêu cầu cấm bán thiết bị quốc phòng cho nước này cho đến khi báo cáo hoàn thành.