Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về việc nhập khẩu khí đốt từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa lên tiếng khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào với việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga trong mùa đông này, và đó là hệ quả của chính sách đối ngoại cân bằng của Ankara.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong một phát biểu tại thành phố Malatya, miền đông nam nước này. Bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước TRT.

"Chính sách cân bằng của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine đã nhận được sự đồng tình trên toàn thế giới”, ông Erdogan nói và khẳng định Ankara hiện không gặp vấn đề gì về khí đốt.

Tổng thống Erdogan cũng nói thêm rằng, "Thổ Nhĩ Kỳ đang chuyển đổi thành một trung tâm khí đốt lớn, là niềm hy vọng của thế giới".

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thiết lập một trung tâm khí đốt lớn nhất ở châu Âu đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển hướng khối lượng khí đốt, vốn không còn có thể vận chuyển qua đường ống Nord Stream, đến trung tâm này.

Theo Putin, điều đó đồng nghĩa với khả năng xây dựng một hệ thống đường ống dẫn khí đốt khác và tạo ra một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó khí đốt sẽ được cung cấp cho các nước thứ ba, chủ yếu là các nước châu Âu, nếu các nước này quan tâm.

Việc tạo ra một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thảo luận vào ngày 13/10 tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Astana, Kazakhstan bên lề hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).