Thổ Nhĩ Kỳ - Nga sắp hoàn tất thỏa thuận mua bán tên lửa S-400

(PLO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, trong tuần tới các lãnh đạo của nước này và Nga sẽ gặp mặt nhau để hoàn thành thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa đất đối không S-400. 
S-400 là hệ thống tên lửa tối tân của Nga và đang được nhiều đối tác ưa chuộng. Nguồn: Reuters/VOV
S-400 là hệ thống tên lửa tối tân của Nga và đang được nhiều đối tác ưa chuộng. Nguồn: Reuters/VOV

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli, nước này hy vọng sẽ nhận được các tên lửa S-400 đầu tiên vào năm 2019. “Lãnh đạo hai bên sẽ họp lại trong tuần tới để hoàn tất vấn đề S-400”, ông Canikli nói. 

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán với Nga để mua hệ thống này trong hơn một năm qua. Bên cạnh đó, Ankara cũng đang xúc tiến phát triển các hệ thống và thiết bị phòng thủ của riêng mình, đồng thời đưa ra một số dự án trong năm tới bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, xe tăng…

Đọc thêm