Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 đã thông qua dự luật phê chuẩn nghị định thư về việc Phần Lan gia nhập NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (bên phải) và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (bên phải) và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto.

Theo hãng tin TASS, tất cả 276 nhà lập pháp có mặt tại phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu ủng hộ, như vậy, Phần Lan đã có được cơ sở pháp lý để tham gia liên minh.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển, quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập NATO cùng với Phần Lan, vẫn chưa hoàn thành các điều khoản trong bản ghi nhớ với Thổ Nhĩ Kỳ và do đó chưa sẵn sàng gia nhập liên minh.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thành viên NATO cuối cùng phê chuẩn nghị định thư kết nạp Phần Lan vào liên minh.

Trước đó, quá trình này cũng bị Hungary trì hoãn nhưng Hungary đã thông qua dự luật liên quan vào ngày 27/3.

Vào tháng 5/2022, Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO, tuy nhiên, nỗ lực gia nhập của 2 nước này ngay lập tức bị Ankara ngăn cản.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các nước Bắc Âu nêu trên tuyên bố các tổ chức người Kurd là tổ chức khủng bố, dẫn độ những người bị cáo buộc hoạt động khủng bố hoặc hỗ trợ, tiếp tay cho âm mưu đảo chính năm 2016 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Để giải quyết những khác biệt này, 3 nước đã ký một biên bản ghi nhớ chung trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm 2022.

Văn bản này bao gồm lộ trình các biện pháp thiết thực mà Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Phần Lan và Thụy Điển phải thực hiện nếu muốn gia nhập liên minh NATO. Ankara sau đó cho rằng Helsinki đã tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Đọc thêm