Thổ Nhĩ Kỳ ra 'tối hậu thư' liên quan việc kết nạp Thụy Điển, Phần Lan vào NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đồng ý kết nạp Thụy Điển hoặc Phần Lan vào NATO cho đến khi hai nước này đáp ứng các yêu cầu của Ankara, như được quy định trong bản ghi nhớ ba bên.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đưa ra ngày 31/1.

“Chúng tôi không thể nói “có” với tư cách thành viên của họ trong NATO cho đến khi các yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng”, ông Mevlut Cavusoglu nêu rõ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, trong tình hình như hiện tại, Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phê chuẩn nghị định thư liên quan tư cách thành viên trong NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đang căng thẳng liên quan đến vụ đốt kinh Koran gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một tuyên bố nói rằng, sau các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm và một số vụ việc khác, Thụy Điển không nên mong đợi Ankara ủng hộ đơn xin gia nhập NATO của họ. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Tháng 5/2022, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Sự chấp thuận của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ là điều kiện cần thiết để 2 nước gia nhập NATO. Hiện đã có 28 nước chấp thuận việc này.

Đọc thêm