Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ muốn tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

"Chúng tôi muốn thiết lập hòa bình giữa Ukraine và Nga trên bàn đàm phán", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary Katalin Novak ngày 29/3.

Theo Tổng thống Erdogan, Ankara muốn nối lại các cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, nơi đã tổ chức nhiều vòng đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/1 nói với các phóng viên rằng Nga luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng, không có triển vọng đàm phán với Ukraine bởi Tổng thống Ukraine đã ra sắc lệnh cấm đối thoại với Điện Kremlin.

Trong phát biểu mới nhất ngày 29/3, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, vào thời điểm hiện tại, không có giải pháp chính trị hay ngoại giao khả thi nào cho cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng các mục tiêu của Nga có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhau. Đó là những biện pháp ngoại giao, chính trị, đài RT dẫn lời ông Peskov nói và cho rằng những biện pháp này là không thể tại thời điểm này.

Ông Peskov cũng nhắc lại quyết tâm của Moscow trong việc đạt được các mục tiêu của nước này, vốn đã được Tổng thống Vladimir Putin vạch ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự hơn một năm trước.