Thổ Nhĩ Kỳ xét xử các nghi phạm sát hại Đại sứ Nga

(PLO) - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/1 mở phiên tòa xét xử 28 nghi phạm trong vụ sát hại Đại sứ Nga tại nước này Andrei Karlov năm 2016.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, tại phiên tòa, 16 nghi phạm bị xét xử về cáo buộc âm mưu giết người với mục đích gây hoảng loạn. 12 đối tượng còn lại bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố. 13 đối tượng trong số này đã bị bắt giữ trước phiên xét xử, 5 đối tượng được tại ngoại và đã ra hầu tòa ngày 8/1.

Ngoài ra, còn 6 đối tượng khác bị xét xử vắng mặt, trong đó có Giáo sĩ Fethullah Gulen – giáo sỹ người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016. Bản cáo trạng cáo buộc phong trào Gulen đã lên kế hoạch sát hại Đại sứ Nga nhằm phá hoại quan hệ song phương giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Nga Andrei Karlov đã bị một cựu cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết khi đang phát biểu tại một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/12/2016. Tay súng Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, đã hô to khẩu hiệu “Thánh Allah vĩ đại” và “Đừng quên Aleppo” - thành phố ở Syria, nơi Nga tham gia hỗ trợ quân đội Syria đẩy lùi khủng bố.