Việt Nam không xuất khẩu công nghệ lạc hậu

(PLVN) - Chiều 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Myanmar theo lời mời của Tổng thống Win Myint.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm trụ sở Mytel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm trụ sở Mytel

Trước đó, sáng cùng ngày, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Hội trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam quan tâm hơn trong việc làm cầu nối cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, du lịch đang khởi sắc giữa hai nước; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của Việt Nam và Myanmar; góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên và sinh viên, về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2020.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm trụ sở Mytel - liên doanh giữa Tập đoàn Viettel của Việt Nam và các đối tác Myanmar – tại thành phố Yangon. Tại đây, nhấn mạnh quan điểm Việt Nam “không xuất khẩu công nghệ lạc hậu mà hợp tác với nước bạn trong ứng dụng công nghệ tiên tiến”, Thủ tướng mong muốn Mytel tiếp tục phát triển, xứng đáng là đại sứ văn hóa và kinh doanh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai nước. 

Đọc thêm