Thời tiết ngày 26/2: Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá ở Nam Trung Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự báo, từ chiều tối và đêm nay, 25/2, đến ngày 26/2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, với lượng mưa có nơi trên 20mm (từ 7h đến 14h ngày 25/2) như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 47mm, A Roang (Thừa Thiên Huế) 29mm, Tà Long (Quảng Trị) 24mm,….

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, 25/2, đến ngày 26/2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa vừa trên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước đêm nay và ngày 26/2:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, phía Nam 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc 3-4, riêng vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.