Thông báo đáng chú ý của cựu Tổng thống Nga Medvedev

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban công nghiệp quân sự Nga đã thành lập một nhóm làm việc về kiểm soát sản xuất vũ khí, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban công nghiệp quân sự Nga thông báo ngày 10/1.
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban công nghiệp quân sự Nga.
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban công nghiệp quân sự Nga.

“Trong phạm vi quyền hạn hiện được trao cho tôi, tôi đã ký một quyết định về việc thành lập nhóm công tác của Ủy ban về kiểm soát việc sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự và đặc biệt, vũ khí, thiết bị chiến đấu và trang phục thiết yếu”, hãng tin TASS dẫn lời ông Medvedev nói.

Cũng trong ngày 10/1, ông Medvedev đã chủ trì cuộc họp của nhóm làm việc này.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh, ông hy vọng rằng nhóm làm việc mới được thành lập này sẽ giúp thực hiện các kế hoạch và biện pháp kiểm soát đã vạch ra một cách hiệu quả hơn, tối ưu hóa toàn bộ hệ thống kiểm soát và cải thiện sự phối hợp nỗ lực của các cơ quan và tổ chức chính phủ trong vấn đề này.

“Mỗi người được giao nhiệm vụ liên quan đến việc này phải tập trung tối đa để hoàn thành kế hoạch mua sắm quốc phòng”, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga nhấn mạnh.

Vào tháng 12/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Medvedev giữ chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban công nghiệp quân sự Nga.

Tổng thống Nga Putin là người đứng đầu Ủy ban này. Ủy ban cũng bao gồm các thành viên là Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolay Patrushev, người đứng đầu Cơ quan tình báo nước ngoài, Cơ quan an ninh liên bang, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga cùng các thành viên khác.