Thông báo mới của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine đã ký các hiệp định song phương về đảm bảo an ninh với Italia và Canada, tờ Ukrinform dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo ở Ukraine ngày 24/2 cho hay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Ukraine và Canada.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Ukraine và Canada.

“Ngày 24/2, chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận an ninh song phương với Italia và Canada”, Người đứng đầu nhà nước Ukraine thông báo.

Trong phát biểu, Tổng thống Ukraine cảm ơn Thủ tướng Canada vì đã ký kết thỏa thuận, trong đó đưa ra hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm 2024 cũng như quan điểm nguyên tắc về việc hỗ trợ Ukraine trở thành thành viên NATO.

Thỏa thuận cũng mở ra các cơ hội hợp tác cụ thể giữa 2 nước trong sản xuất các trang thiết bị quốc phòng, an ninh mạng, rà phá bom mìn và bảo vệ của cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng thỏa thuận về việc hỗ trợ Ukraine trở thành thành viên NATO sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập Liên minh.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã hội đàm với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni về công việc chung ở G7.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận an ninh với Italia. Chúng tôi đánh giá cao quyết định của Italia trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, ông Zelensky thông tin.

Trước đó, để thực hiện các thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva hồi năm ngoái, Ukraine đã ký kết các thỏa thuận an ninh song phương với Anh, Pháp, Đức và Đan Mạch.