Thông qua kết quả bầu cử Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế trung ương

(PLVN) - Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương (BKTTW) lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp với 19 đảng viên đã trúng cử Ban Thường vụ Đảng ủy BKTTW nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Thường vụ Đảng ủy BKTTW nhiệm kỳ 2020-2025 .
Ban Thường vụ Đảng ủy BKTTW nhiệm kỳ 2020-2025 .

Phát biểu bế mạc Đại hội,  Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan BKTTW, Phó Trưởng Ban Thường trực, nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; Đại hội đã giới thiệu nhân sự để bầu Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng BKTTW được bầu làm Bí thư Đảng ủy BKTTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phát biểu kết thúc đại hội, đồng chí Cao Đức Phát nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là kết quả của quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là quá trình chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo đại hội từ cấp chi bộ, sự chuẩn bị trách nhiệm, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BKTTW nhiệm kỳ 2015 - 2020, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cùng với sự tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Bí thư kêu gọi Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ. Kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống của BKTTW, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để BKTTW hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy BKTTW nhiệm kỳ 2020-2025:

Lê Thanh Tùng; Hoàng Đình Vinh; Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Hồng Sơn, Bùi Quốc Dũng, Phạm Hồng Hải, Hà Hải An, Nguyễn Ngọc Trung, Đậu Văn Côi, Phan Trường Giang, Ngô Xuân Hồng, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Anh Duyên, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Quỳnh Minh, Bùi Quang Trung, Bùi Thị Kiều Ly. 

Đọc thêm