Thông tin đáng chú ý liên quan Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết Bắc Kinh hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc trong năm 2024.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Moscow ngày 21/3/2023. (Nguồn: AFP/Sputnik)

Sputniknews trích phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy, theo đó, Bắc Kinh hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc trong năm 2024.

Đại sứ Trương Hán Huy cho biết thêm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch gặp gỡ vài lần trong năm nay.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 8/2, ông chủ Điện Kremlin đã khẳng định với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Nga ủng hộ nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Còn nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai nước nên theo đuổi sự phối hợp chiến lược chặt chẽ và bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, kiên quyết phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ.

“Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, khó khăn. Nhìn về tương lai, quan hệ Trung-Nga đang đứng trước cơ hội phát triển mới”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Tuần trước, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng ông Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12/2.

RIA Novosti dẫn nguồn văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, trong chuyến thăm nước này sắp tới, Tổng thống Putin dự định sẽ thảo luận về lộ trình của dự án trung tâm khí đốt do Moscow đề xuất trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc thêm