Thông tin hiếm hoi về cơ cấu Chính phủ lâm thời của Taliban

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn và thành viên văn phòng chính trị của Taliban Suhail Shaheen nói rằng họ sẵn sàng thành lập một chính phủ toàn diện không phải là "một chính phủ có chọn lọc".
Người phát ngôn và thành viên văn phòng chính trị của Taliban Suhail Shaheen.
Người phát ngôn và thành viên văn phòng chính trị của Taliban Suhail Shaheen.

Trước những áp lực của phương Tây đối với một chính phủ hòa nhập ở Afghanistan, Người phát ngôn và thành viên văn phòng chính trị của Taliban Suhail Shaheen nói rằng họ đã đưa các dân tộc thiểu số vào chính phủ lâm thời và sẽ sớm thêm phụ nữ vào cơ cấu Nội các.

Nội các lâm thời của Taliban không chỉ bị cộng đồng quốc tế mà cả người dân ở Afghanistan chỉ trích vì nó không bao gồm phụ nữ và những nhân vật không thuộc Taliban. Tuy nhiên, ông Suhail Shaheen trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Al-Jazeera, cho rằng, phương tây phải tôn trọng mong muốn của người dân Afghanistan.

Tuyên bố về cơ cấu Chính phủ lâm thời được ông Suhail Shaheen đưa ra trong khuôn khổ cuộc đàm phán giữa phái đoàn Taliban do quyền ngoại trưởng Amir Khan Motaqi dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Doha trong 2 ngày 9-10/10 để thảo luận về cách thức sơ tán người Afghanistan và các vấn đề chính trị khác.