Thông tin mới liên quan đến gói trừng phạt thứ 11 của EU với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) đã hoãn việc phê duyệt gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga cho đến ngày 19/6 tới.
EU hoãn việc phê duyệt gói trừng phạt thứ 11 chống Nga.
EU hoãn việc phê duyệt gói trừng phạt thứ 11 chống Nga.

Theo TASS, thông tin trên được một nguồn tin ngoại giao châu Âu nói với hãng tin này ngày 14/6.

"Các phái viên đã xoay sở để thảo luận về gói trừng phạt thứ 11, với một số yếu tố vẫn cần sửa đổi. Cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được tổ chức tại cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực tại EU vào tuần tới”, nhà ngoại giao châu Âu tiết lộ.

Trước đó, tờ Politico của Mỹ đưa tin, Hy Lạp và Hungary đã chặn dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 của Brussels đối với Nga, yêu cầu loại bỏ một số công ty khỏi danh sách các thực thể mà EU cho rằng đã hỗ trợ Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Liên quan đến vấn đề này, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Thierry Mariani, đại biểu Nghị viện châu Âu từ Pháp chia sẻ với báo Izvestia rằng hậu quả gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga sẽ rất hạn chế, bởi vì ngay cả những biện pháp trước đó cũng không có tác dụng nhiều trong việc trừng phạt nền kinh tế Nga.

Theo truyền thông Nga, gói trừng phạt tiếp theo của EU với nga không tập trung đưa ra hạn chế mới đối với những lĩnh vực chưa bị trừng phạt của nền kinh tế Nga, mà tập trung vào việc chống lại các biện pháp lẩn tránh hạn chế thương mại đã được thiết lập trước đó nhằm vào Nga.