Thông tin mới nhất vụ nhóm 'Bông hồng đen' xét nghiệm HIV cho học sinh tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/8, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đặng Thế Dũng, Trưởng công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đã cử lực lượng điều tra, xác minh hoạt động của nhóm Tự lực “Bông hồng đen” để tiến hành xử lý vi phạm (nếu có).
Nhóm “Bông hồng đen” trong buổi làm việc tại trụ sở UBND phường Hải Sơn.
Nhóm “Bông hồng đen” trong buổi làm việc tại trụ sở UBND phường Hải Sơn.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, sau quá trình tiếp nhận thông tin về việc một nhóm người tự ý xét nghiệm HIV cho học sinh trên địa bàn phường Hải Sơn, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Hải Sơn nhanh chóng kiểm tra.

Ngày 18/8, tổ công tác của UBND phường Hải Sơn phát hiện bà Đ.T.U (SN 1971) cùng 4 thành viên viên của nhóm Tự lực “Bông hồng đen” đang có hoạt động tư vấn, lấy máu, dịch tiết qua miệng để xét nghiệm HIV, tại thời điểm kiểm tra có 12 trẻ vị thành niên. Tổ công tác đã lập biên bản và mời các đối tượng về trụ sở UBND phường Hải Sơn làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện nhóm Tự lực “Bông hồng đen” là bà Đ.T.U chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động trên. Qua kiểm tra, xác minh, bà Đ.T.U là Trưởng nhóm Tự lực “Bông hồng đen” có mục đích tiếp cận đến các đối tượng có hành vi, nguy cơ lây nhiễm HIV để giảm tác hại, phòng tránh các bệnh lây nhiễm... Nhóm của bà Đ.T.U thực hiện thoả thuận trên tại phường Hải Sơn; truyền thông, tư vấn và test nhanh HIV bằng hình thức lấy dịch miệng và lấy máu ngón tay. Nhóm đã thực hiện test nhanh lấy dịch miệng 1 cháu nữ và 2 cháu nam, test nhanh lấy máu ngón tay 1 cháu nữ, tổng là 4 cháu. Qua xác minh các cháu đều dưới 16 tuổi.

Nhóm của bà Đ.T.U có ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) chi nhánh Hải Phòng để thực hiện Dự án “Bảo vệ tương lai, tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam” độ tuổi 16-24 tuổi.

Theo bà Đ.T.U, do đảm bảo tính bí mật về việc giữ kín thông tin nên không hỏi và xem giấy tờ tuỳ thân của các đối tượng đến tham gia nghe tư vấn và test nhanh, toàn bộ thông tin là do nhóm của bà Đ.T.U hỏi đáp với các đối tượng.

Bà Đ.T.U cho biết, Dự án trên triển khai tại quận Đồ Sơn theo thoả thuận của nhóm với SCDI. Mỗi đối tượng đến tham gia test sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại 100.000 đồng do SCDI chi trả. Nhóm của bà Đ.T.U không thông báo với chính quyền địa phương về việc thực hiện dự án. Bà Đ.T.U thừa nhận sai sót trong việc chưa xác định độ tuổi của khách hàng và xác định đối tượng có phải người sử dụng ma tuý hay không.

Sau khi làm việc, UBND quận Đồ Sơn đã yêu cầu nhóm Tự lực “Bông hồng đen” dừng ngay hoạt động, giao UBND phường Hải Sơn chỉ đạo Tổ dân phố trên địa bàn thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của nhóm Tự lực “Bông hồng đen”. UBND quận Đồ Sơn giao Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận căn cứ quy định của pháp luật về y tế, trẻ em tham mưu UBND quận xem xét xử lý; giao Công an quận điều tra, xác minh các hoạt động của nhóm Tự lực “Bông hồng đen” và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có dấu hiệu vi phạm).

Trong khi đó, theo xác minh của Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 1/1/2023 - 18/8/2023, nhóm Bông Hồng Đen đã tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV là 204 người, kết quả 204/204 mẫu không phản ứng. Trong quá trình triển khai dự án, SCDI và nhóm Bông Hồng Đen chưa báo cáo với các cơ quan chức năng.

Nhóm dùng xét nghiệm sàng lọc HIV bằng bộ test nhanh (không phải lấy máu xét nghiệm HIV bằng kim tiêm tại các cơ sở y tế), bộ test nhanh này chỉ sử dụng một lần duy nhất, không có nguy cơ lây nhiễm. Cụ thể, việc lấy máu xét nghiệm bằng bộ test nhanh dùng đầu kim rất nhỏ, bấm vào đầu ngón tay người làm xét nghiệm để xét nghiệm.

Ngày 22/8, trao đổi với phóng Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đặng Thế Dũng, Trưởng công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đã cử lực lượng điều tra, xác minh hoạt động của nhóm Tự lực “Bông hồng đen” theo chỉ đạo của lãnh đạo quận Đồ Sơn.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm