Thông tin mới về tàu mang tên lửa siêu thanh 'vô song' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu khu trục Đô đốc Golovko gia nhập Hải quân Nga vào tháng 12/2023 vừa hoàn thành hành trình từ St. Petersburg đến căn cứ chính Severomorsk của Hạm đội phương Bắc và được Tư lệnh Hạm đội phương Bắc Alexander Moiseev đón.
Tàu khu trục Đô đốc Golovko.
Tàu khu trục Đô đốc Golovko.

Theo hãng tin TASS, tại lễ đón, ông Andrey Slavin - Thuyền trưởng tàu khu trục hạng 2 đã báo cáo với Tư lệnh Moiseev về chuyến hành trình thành công đến Hạm đội phương Bắc.

"Tàu chiến này là tàu chiến mới nhất tạo thành xương sống của các tàu hoạt động ở các vùng biển xa. Tàu khu trục nhỏ này sẽ hoạt động ở các khu vực quan trọng đối với nước ta ở các vùng biển trên thế giới. Sự xuất hiện của tàu chiến này sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của đội tàu của Nga”, ông Moiseev nói.

Vẫn theo vị Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga, các tàu khu trục thuộc dự án 22350 được chế tạo với công nghệ mới nhất và được trang bị vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu thanh giúp nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng mặt nước của Nga lên một tầm cao mới.

Tàu Đô đốc Golovko thuộc dự án 22350 được Nhà máy đóng tàu Severnaya Verf đóng và gia nhập Hải quân Nga vào ngày 25/12/2023 trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin.

Tàu chiến này được trang bị tên lửa Kalibr và Onyx, súng phòng không và pháo binh, vũ khí chống tàu ngầm và tác chiến điện tử mới nhất. Tàu khu trục có khả năng cơ động cao, có khả năng đi biển và có tổ hợp dẫn đường hiện đại.

Đô đốc Golovko là tàu khu trục thứ ba được chế tạo và là tàu sản xuất hàng loạt thứ hai thuộc Dự án đóng tàu 22350.

Các tàu dẫn đầu của Dự án 22350 là tàu Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov đang hoạt động trong đội hình các tàu tên lửa của Hạm đội Phương Bắc.

Các tàu khu trục của Dự án này mang các hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK và/hoặc tên lửa Oniks làm vũ khí tấn công cơ bản. Dự kiến, các tàu này cũng sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon.

Tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon còn có tên là Zircon. Theo các nhà phát triển, hệ thống phòng thủ tên lửa của đối thủ có thể phát hiện ra tên lửa này khi nó đang bay nhưng không thể đánh chặn.

Lý do là bởi trong phần lớn quãng đường di chuyển, tên lửa của Nga sẽ bay ở độ cao vài chục km đồng thời liên tục thay đổi quỹ đạo và cơ động.

Đầu đạn của tên lửa này tương đối nhỏ, chỉ khoảng 200 kg nhưng riêng động năng khổng lồ của nó đã đủ để phá hủy một con tàu mặt nước cỡ lớn, chưa kể đến sức mạnh của chất nổ thông thường hoặc hạt nhân.

Tháng 12 năm ngoái, tên lửa này đã lần đầu tiên được phóng từ tàu chiến. Giới chức Nga thông báo sẽ tiếp tục các thử nghiệm này trong năm nay.

Trong tương lai, tên lửa Tsirkon sẽ được trang bị cho các tàu mặt nước với bệ phóng của tên lửa hành trình Kalibr và Onyx, trên tàu ngầm hạt nhân đa năng Khasky thế hệ thứ 5 và một số tàu khác.

Đọc thêm