Thông tin về gói trừng phạt thứ 11 của Liên minh châu Âu với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng tin TASS ngày 24/6 cho biết, vào ngày 23/6, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói trừng phạt kinh tế và cá nhân thứ 11 đối với Nga.
EU đã đưa 1.344 cá nhân người Nga vào diện trừng phạt. Ảnh: TASS
EU đã đưa 1.344 cá nhân người Nga vào diện trừng phạt. Ảnh: TASS

Theo truyền thông Nga, trong số những công dân Nga bị đưa vào “danh sách đen” của EU lần này có Tham mưu trưởng Lực lượng lục quân Nga - Phó Tổng tư lệnh thứ nhất của Lực lượng lục quân Nga Alexander Lapin.

Cùng với đó, 32 công ty của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong đó có 18 phòng thiết kế, các nhà máy và cơ sở sản xuất, 3 trung tâm nghiên cứu và kênh truyền hình Zvezda.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố, gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga sẽ nhằm chống lại các biện pháp mà Nga và các nước đối tác áp dụng nhằm vượt qua lệnh trừng phạt của phương Tây.

Về phía Nga, lnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga hồi tháng 4 nói rằng loạt lệnh trừng phạt mạnh hơn dự đoán nhưng nền kinh tế Nga vẫn trụ vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 16/6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá kinh tế Nga đang có triển vọng tích cực, với dự báo GDP tăng 2% trong năm nay.

Đọc thêm