Thủ đô Canada ban bố tình trạng khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thị trưởng Ottawa đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi Đoàn xe Tự do (Freedom Convoy) và những người ủng hộ "kêu gọi nổ súng" khiến tình hình trở nên không kiểm soát được.
Những người biểu tình tập trung trên đồi Quốc hội khi xe tải tiếp tục chặn trung tâm thành phố Ottawa, ngày 5/2/2022 Ảnh: The Canadian Press qua AP
Những người biểu tình tập trung trên đồi Quốc hội khi xe tải tiếp tục chặn trung tâm thành phố Ottawa, ngày 5/2/2022 Ảnh: The Canadian Press qua AP

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp với lý do "mối nguy hiểm nghiêm trọng và đe dọa đến sự an toàn và an ninh của cư dân", diễn ra sau khi Thị trưởng Ottawa, Jim Watson nói với đài phát thanh Newstalk rằng: “Tình hình tại thời điểm này hoàn toàn không thể kiểm soát được vì những người tham gia cuộc biểu tình đang kêu gọi nổ súng. Họ đông hơn cảnh sát".

Trước khi thông báo tình trạng khẩn cấp, ông Watson đã yêu cầu chính phủ liên bang “ngồi xuống và có một số loại thảo luận, một loại hòa giải nào đó để giải quyết tình huống này vì nó hiện đang lan rộng trên toàn quốc”.

Tuyên bố của ông Watson lặp lại lời nhận xét của Cảnh sát trưởng Peter Sloly vào thứ Bảy tuần trước trong cuộc họp với Cơ quan Cảnh sát Ottawa: “Chúng ta không có đủ nguồn lực để giải quyết tình trạng này một cách đầy đủ và hiệu quả trong khi vẫn phải đảm bảo trị an ở thành phố này".

Một người biểu tình mang theo can rỗng để chứa nhiên liệu phục vụ cho cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra vào tuần thứ hai tại Ottawa. Ảnh: The Canadian Press (chụp ngày 4/2/2022) phát qua AP

Một người biểu tình mang theo can rỗng để chứa nhiên liệu phục vụ cho cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra vào tuần thứ hai tại Ottawa. Ảnh: The Canadian Press (chụp ngày 4/2/2022) phát qua AP

Trong khi đó, Thủ tướng Justin Trudeau tuần trước đã bác bỏ việc triển khai quân đội để đối phó với làn sóng biểu tình, thừa nhận rằng phản ứng như vậy chỉ là vấn đề cuối cùng.

Khoảng 5.000 người và 1.000 phương tiện đã đổ xuống trung tâm thành phố Ottawa vào thứ Bảy, tham gia vào đám đông đã có mặt vào ngày thứ mười của cuộc biểu tình đang diễn ra. Một cuộc phản đối nhỏ hơn đã diễn ra tại Tòa thị chính.

Cơ quan Cảnh sát Ottawa cũng đang điều tra các cáo buộc đe dọa đối với các quan chức nhà nước và có tới 200 cuộc gọi tới đường dây nóng về tội phạm do thù ghét, mặc dù họ không tiết lộ mục tiêu của “sự thù ghét”.

Các nhà tổ chức biểu tình cho biết họ có kế hoạch ở lại Ottawa trong “chặng đường dài”, tìm kiếm sự đóng góp từ những người ủng hộ để trang trải chi phí nhiên liệu, thực phẩm và chỗ ở. Sau khi nền tảng gây quỹ GoFundMe đóng băng khoản quyên góp 7 triệu đô la, họ đã tập hợp lại trên đối thủ cạnh tranh Christian GiveSendGo, làm quá tải các máy chủ của nền tảng khi những người ủng hộ đổ xô "rót" tiền của họ một lần nữa.