Thu giữ lô điện thoại lậu hơn 200 triệu đồng

(PLO) -Cơ quan Cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp đồng thời tạm giữ Hình sự đối với Vũ Sỹ Hải (SN 1983, trú tại khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi buôn lậu quy định tại ĐIều 153 Bộ luật Hình sự.
Thu giữ lô điện thoại lậu hơn 200 triệu đồng
Khoảng 23h30 ngày 1/12, Đội Chống buôn lậu và Buôn bán hàng cấm – Phòng CSĐT Tội phạm Kinh tế đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài – Cục Hải quan TP. Hà Nội, phát hiện đối tượng Vũ Sỹ Hải có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Vũ Sỹ Hải là hành khách đi chuyến bay CZ371 của hãng hàng không Phương Nam – Trung Quốc trên chuyến bay Quảng Châu  - Hà Nội
Qua công tác kiểm tra hành khách Vũ Sỹ Hải, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách tay có chứa 91 chiếc điện thoại di động của các hãng như Vertu, Nokia, Ericson... Ngoài ra, còn có 30 bộ vỏ điện thoại, bàn phím, phụ kiện được để trong vali.
Số điện thoại này Hải mua về để bán kiếm lời.
 Số điện thoại này Hải mua về để bán kiếm lời.
Ngay sau đó, người liên quan cùng số tang vật đã được bàn giao cho Đội Chống buôn lậu  và Buôn bán hàng cấm để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, mục đích  mua những chiếc điện thoại để thương mại. Lô hàng này được Hải mua tại chợ Tà Sa Tảo – Quảng Châu (Trung Quốc) với tổng giá trị khoảng 180 triệu VNĐ. Vì có cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Hà Nội nên Hải dự định đem số hàng này về để bán kiếm lời. 
Nhằm tránh sự phát hiện của Hải Quan, Hải đã cất điện thoại, phụ kiện vào vali mang theo người dưới dạng hành lý xách tay, đồng thời không làm các thủ tục khai báo số hàng trên để trốn thuế. 
Nhưng hành vi của Hải đã bị phát hiện khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại khu vực soi chiếu.
Hiện sự việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Đọc thêm