Thu giữ nhiều xe điện trẻ em kinh doanh trái phép tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) là địa điểm cấm kinh doanh, buôn bán nhưng một số cá nhân lại cho thuê xe điện, xe cân bằng, ván trượt, patin…
Lực lượng Công an Đà Lạt tịch thu xe và các phương tiện đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.
Lực lượng Công an Đà Lạt tịch thu xe và các phương tiện đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Tối 11/7, các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 10 bất ngờ kiểm tra tại 2 nhà dân ở đường Trần Hưng Đạo và đường Phạm Hồng Thái (phường, 10, TP Đà Lạt) đã phát hiện và thu giữ 17 xe điện, 28 xe cân bằng và 53 đôi patin đều không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Qua theo dõi, lực lượng Công an phát hiện những xe điện, xe cân bằng và đôi patin trên do các cá nhân thường sử dụng kinh doanh trái phép dịch vụ cho thuê ở quảng trường Lâm Viên gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng không gian vui chơi nơi công cộng của nhân dân và du khách đến tham quan tại TP Đà Lạt.

Kho chứa xe và các phương tiện đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Kho chứa xe và các phương tiện đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 6/4, Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra 5 điểm thuộc địa bàn phường 10 và phường 3 đã thu giữ 302 xe điện, xe cân bằng các loại. Các xe này cũng do các cá nhân sử dụng kinh doanh trái phép dịch vụ cho thuê ở quảng trường Lâm Viên.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như giúp nhân dân và du khách có không gian vui chơi an toàn, thoải mái, thời gian qua, Công an TP Đà Lạt đã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của các trường hợp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, dụng cụ đồ chơi trẻ em tại quảng trường Lâm Viên để kịp thời phát hiện, cương quyết tịch thu, tiêu hủy dụng cụ đồ chơi trẻ em và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Đọc thêm