Công ty Wandercraft, có trụ sở tại Paris và nổi tiếng với các sản phẩm bộ xương ngoài (exoskeleton), vừa chính thức ra mắt robot hình người đầu tiên mang tên Calvin. Theo công bố, mẫu robot này được phát triển trong thời gian kỷ lục—chỉ 40 ngày—và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến từ các sản phẩm bộ xương ngoài của công ty.
Với nền tảng kỹ thuật vững chắc trong việc phát triển các thiết bị hỗ trợ vận động mạnh mẽ và đáng tin cậy, Wandercraft hiện đang mở rộng ứng dụng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Robot Calvin có khả năng tự cân bằng, hoạt động bằng điều khiển giọng nói, được thiết kế để xử lý những công việc nặng nhọc và không phù hợp với yếu tố công thái học, giúp giải phóng con người khỏi những tác vụ gây hại cho sức khỏe.
Calvin được phát triển trong khuôn khổ hợp tác thương mại giữa Wandercraft và Tập đoàn Renault, đi kèm với khoản đầu tư chiến lược từ phía Renault. Mục tiêu của hai bên là thúc đẩy phát triển dòng robot Calvin cho các ứng dụng công nghiệp, đồng thời giúp giảm thời gian sản xuất, tăng năng suất và giảm gánh nặng lao động cho công nhân tại các nhà máy.
Ông Matthieu Masselin, CEO kiêm đồng sáng lập Wandercraft, chia sẻ: "Khoản đầu tư từ Renault là cột mốc quan trọng với Wandercraft. Sự hợp tác này sẽ tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc sản xuất và mở rộng quy mô robot chi phí thấp nhưng có ảnh hưởng lớn, phục vụ cả người khuyết tật lẫn lao động trong ngành công nghiệp."
Ông nhấn mạnh, việc kết hợp công nghệ tiên phong của Wandercraft và năng lực sản xuất công nghiệp của Renault sẽ đưa robot di động thế hệ tiếp theo đến gần hơn với thực tế ứng dụng.
Calvin là robot hình người không có đầu, nhưng sở hữu khả năng xử lý linh hoạt nhờ hệ thống tay có thể hoán đổi sang các thiết bị đầu cuối như cốc hút, kẹp gắp hoặc bàn tay linh hoạt, phù hợp với nhiều nhiệm vụ sản xuất khác nhau.
Trong giai đoạn tiếp theo, Renault cũng có kế hoạch tham gia vào quy trình sản xuất hàng loạt robot và bộ xương ngoài nhằm giảm chi phí thông qua thiết kế tối ưu (design-to-cost) và khả năng mở rộng—hai thế mạnh nổi bật của ngành công nghiệp ô tô. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Wandercraft thương mại hóa sản phẩm exoskeleton Eve và mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới trong ngành robot.
Ông Thierry Charvet, Giám đốc Công nghiệp và Chất lượng của Renault Group, nhận định: "Hợp tác với Wandercraft là một bước đi hướng tới tương lai. Chúng tôi muốn đẩy nhanh quá trình tự động hóa và phát triển các robot phục vụ riêng cho ngành công nghiệp ô tô, từ đó giúp nhân sự tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn, đồng thời giảm bớt những công việc nặng nhọc, không tốt cho sức khỏe."
Robot Calvin cũng được đánh giá có tiềm năng ứng dụng trong chăm sóc y tế, nhờ thiết kế kích thước tương đương người thật và khả năng thích ứng cao với nhiều loại thiết bị đầu tay.