Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi thăm, làm việc với Sở Tư pháp TP HCM

(PLVN) -  Nhân chuyến công tác tại TP HCM, chiều ngày 7/10, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp TP HCM.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Sở Tư pháp TP HCM
Thứ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Sở Tư pháp TP HCM

Tham dự buổi làm việc có Cục trưởng Cục công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình. Về phía Sở Tư Pháp TP có Giám đốc Sở Huỳnh Văn Hạnh, các Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban.

Thứ trưởng cho biết, trải qua 4 tháng dịch bệnh trên địa bàn các tỉnh phía Nam, lãnh đạo Bộ hết sức lo lắng, quan tâm đến sức khỏe của cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống tư pháp, thi hành án phía Nam. Đặc biệt là trên địa bàn TP HCM, nơi được cho là tâm dịch.

Chia sẻ với những khó khăn của cơ quan TP.TP, Thứ trưởng cho biết, ngay khi có các biện pháp nới lỏng tại TP, lãnh đạo Bộ đã phân công Thứ trưởng cùng đoàn công tác làm việc với các đơn vị phía Nam; đồng thời thăm hỏi, động viên và nắm bắt những khó khăn trong thực tiễn để trong thời gian tới, cơ quan Tư pháp vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp TP mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những vấn đề về tư pháp để báo cáo với lãnh đạo Bộ nhằm tháo gỡ trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM Huỳnh Văn Hạnh cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của lãnh đạo Bộ đối với cán bộ tư pháp TP và báo cáo các vấn đề với Thứ trưởng

Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM Huỳnh Văn Hạnh cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của lãnh đạo Bộ đối với cán bộ tư pháp TP và báo cáo các vấn đề với Thứ trưởng

Báo cáo đoàn công tác, Giám đốc Sở Huỳnh Văn Hạnh rất vui và cảm động, trong khi dịch bệnh còn khá phức tạp, Bộ đã quan tâm, ghé thăm động viên với cán bộ tư pháp phía Nam nói chung và TP nói riêng.

“Trong 2020, ngoài công tác của ngành, Sở tham mưu cho UBND TP nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch như vấn đề về cung cấp vaccine, chốt kiểm soát, an sinh xã hội, mở lại chợ truyền thống... Những nội dung tham mưu đều được trân trọng, từ công tác thi hành pháp luật đến công tác xây dựng văn bản phổ biến đến người dân”.

Ông Hạnh xác định khó khăn còn ở phía trước, những cán bộ tư pháp TP đều quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực hết sức. Trong thứ 2 tuần tới, Sở dự kiến sẽ giải quyết trực tiếp hồ sơ cho người dân những vấn đề bức xúc.

Lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Tư pháp báo cáo và đề xuất các vấn đề trong thời gian tới với đoàn công tác do Thứ trưởng dẫn đầu

Lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Tư pháp báo cáo và đề xuất các vấn đề trong thời gian tới với đoàn công tác do Thứ trưởng dẫn đầu

Giám đốc Sở khẳng định, từ nay đến cuối năm 2021 và trong những năm tới, Sở sẽ giữ vững truyền thống, sẽ hoàn thành tốt công tác được giao của ngành và việc tham mưu cho TP.

Tại buổi thăm và làm việc, các lãnh đạo phòng, ban thuộc Sở Tư pháp cũng báo cáo về những hoạt động đã thực hiện và đề xuất các kiến nghị đến Bộ.

Các phòng ban đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở để Sở tham mưu cho TP các vấn đề về văn bản, giải pháp về pháp lý với những người tử vong vì nhiễm Covid-19, các vấn đề với trẻ em mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh.

Cục trưởng Cục công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình lưu ý Sở Tư pháp 2 vấn đề cần thực hiện hậu đại dịch

Cục trưởng Cục công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình lưu ý Sở Tư pháp 2 vấn đề cần thực hiện hậu đại dịch

Đồng thời, đề xuất một số vấn đề như công tác thi đua; công tác bồi dưỡng tư pháp; về vấn đề quá hạn một số hợp đồng, văn bản, giấy phép hoạt động bổ trợ tư pháp; vấn đề miễn giảm thuế, phí cho các văn phòng luật sư, thừa pháp lại…

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, qua theo dõi tình hình, Cục đánh giá cao quá trình công tác vừa qua của Sở Tư pháp trong vấn đề tham mưu cho TP phòng chống dịch. TP không phát sinh vấn đề rắc rối về pháp lý.

Ông Bình lưu ý Sở Tư pháp, liên quan đến vấn đề khai tử, hộ tịch. Đây là vấn đề phức tạp, số phận hơn 14.000 người, và nhiều vấn đặt ra. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm vấn đề này. Vì nó liên quan đến những vấn đề khác. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo Cục Hộ tịch Quốc tịch để hỗ trợ, giải quyết. Với 1.500 trẻ em mồ côi, Sở đã hỗ trợ pháp lý, về giám hộ, tài sản thừa kế sẽ phát sinh nhiều vấn đề nên cần quan tâm.

Thay mặt công đoàn Bộ, Thứ trưởng trao quà hỗ trợ cho cán bộ Sở Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm Covid-19

Thay mặt công đoàn Bộ, Thứ trưởng trao quà hỗ trợ cho cán bộ Sở Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm Covid-19

Nhân dịp này, Thứ trưởng thay mặt công đoàn Bộ gửi quà hỗ trợ đến một số cán bộ của Sở có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua bị nhiễm Covid-19.

Đọc thêm