Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

(PLVN) - Chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Khối khóa XIII. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại phiên khai mạc sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã sáng suốt lựa chọn 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Khối khóa XIII. Trong đó, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trúng cử vào Ban Chấp hành với số phiếu rất cao. 

Hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII.
 Hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII.

Đại hội cũng đã công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng bộ Khối vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công chung của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Có thể nói, phát huy kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, mỗi đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối đã đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát Đề án công tác nhân sự, nắm chắc quy chế bầu cử để lựa chọn vào Ban Chấp hành các đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết, có uy tín trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đại biểu Bộ Tư pháp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.
Đại biểu Bộ Tư pháp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Đại hội cũng chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đọc thêm