Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền thăm và làm việc với Sở Tư pháp Đắk Lắk

Cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

Cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, công chức ngành tư pháp Đắk Lắk
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, công chức ngành tư pháp Đắk Lắk

Thay mặt ngành tư pháp địa phương, ông Đỗ Xuân Bỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với Thứ trưởng kết quả tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp 4 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn. Theo đó, Đắk Lắk là trung tâm của các tỉnh Tây Nguyên, nên trong những năm gần đây rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành trong cả nước đến đây lập nghiệp.

Do trình độ dân trí thấp, nên ngành tư pháp hết sức quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa.

Chính vì vậy, hàng năm Sở Tư pháp đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, như: tổ chức hội thi hộ tịch viên giỏi trên địa bàn toàn tỉnh; củng cố các tổ hòa giải ở cơ sở; phát triển các câu lạc bộ phòng chống tội phạm… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp,  Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền ghi nhận tinh thần vượt khó, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức ngành tư pháp Đắk Lắk trong hoạt động tư pháp.

Nam Hà

Đọc thêm