Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dự lễ khai giảng của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

(PLO) - Trong 2 ngày 17, 18/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã có chuyến thăm, làm việc tại trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Thứ trưởng cũng đã đánh trống, khai giảng Khóa VII, hệ chính quy năm 2014 của trường.
Thứ trưởng đã đánh trống khai giảng năm học mới.
Thứ trưởng đã đánh trống khai giảng năm học mới.
Chiều ngày 17/10, tại Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đã diễn ra buổi làm việc giữa Đại diện Bộ Tư pháp, Trường Đại học luật Hà Nội và Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì. 
Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo các khoa của trường Đại học luật Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa – Quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, cùng toàn thể các cán bộ, viên chức của nhà trường.
Trong buổi làm việc, Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa đã báo cáo với Thứ trưởng kết quả 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Đây là năm đánh dấu chặng đường 5 năm thành lập và phát triển của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp.
Thứ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các vị đại biểu
 Thứ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các vị đại biểu
 Ngoài những thuận lợi đã đạt được, Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa cũng trình bày một số khó khăn của trường, đó là khó khăn trong nguồn tuyển sinh bền vững và lâu dài do những yếu tố khách quan nhất định. Vì thế, Trường cũng kiến nghị với Bộ Tư pháp về một số mặt công tác, tổ chức cán bộ, công tác đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất.
Sau khi nghe xong báo cáo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu: “Tôi rất vui mừng vì trong điều kiện khó khăn của đất nước nhưng trường đã có những nỗ lực để vượt qua. Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của nhà trường, do trường là hoa tiêu dẫn đường trong 5 trường Trung cấp luật thuộc Bộ Tư pháp nên đề nghị cần nỗ lực và phát huy hơn nữa. Cần nhận định rằng, chặng đường tới sẽ rất chông gai, đào tạo ở trung cấp sẽ gặp vô vàn khó khăn vì thế trường phải có những giải pháp bứt phá”. 
Chiều cùng ngày, Thứ trưởng đã dự lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Đại học luật văn bằng 2 tại Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột.
 
Cũng trong khuôn khổ chuyến làm việc, sáng ngày 18/10, Thứ trưởng đã dự lễ khai giảng Trung cấp luật Khóa VII, hệ chính quy năm 2014 của Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột. Tại buổi lễ, có sự tham gia của lãnh đạo Cục thi hành án Dân sự, lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng các lãnh đạo của các Sở, ban, ngành tỉnh Đăk Lăk.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đăk Lăk, thành phố Buôn Ma Thuột, cùng các cơ sở đào tạo bạn đã giúp đỡ Bộ Tư pháp và Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột trong việc xây dựng trụ sở mới của nhà trường.
Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ nhà trường trong suốt 5 năm qua, mặc dù còn bộn bề khó khăn nhưng đã thực hiện tốt về công tác đào tạo. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể cán bộ tạo điều kiện tối đa cho các em học sinh học tập. Đề nghị Cục thi hành án Dân sự, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk cử cán bộ có nghiệp vụ tốt để dạy các em học sinh, đề nghị chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo bạn tiếp tục giúp đỡ Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột.
Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa - Quyền Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu trong lễ khai giảng
 Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa - Quyền Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu trong lễ khai giảng
Thứ trưởng cho biết, Bộ Tư pháp rất chú trọng đầu tư cho Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột về công tác đào tạo. Các em học sinh học tại Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột sẽ có cơ hội học liên thông lên Đại học và sau Đại học, quan trọng là các em học sinh phải có nghị lực để phấn đấu học tập. Ngay sau khi tuyên bố khai giảng năm học 2014 – 2015 của Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Thứ trưởng đã đánh trống khai giảng năm học mới.
Thay mặt tập thể cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, tập thể công chức, viên chức và người lao động của Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa hứa sẽ nghiêm tục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và hứa sẽ đoàn kết nhất trí, phát huy ưu điểm, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột trở thành cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng trong khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và sẽ trở thành phân hiệu của Đại học luật Hà Nội trong vài năm tới.  

Đọc thêm