Thứ trưởng Trần Tiến Dũng làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh

(PLO) - Chiều qua (3/3), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành và Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM về công tác THADS 4 tháng đầu năm 2016. 
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh.

2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong điều kiện kinh tế, xã hội vẫn còn những khó khăn, thách thức; nợ xấu tuy đã giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao. Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, trong đó xác định công tác THADS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong bối cảnh chung của đất nước, bám sát chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, trong 4 tháng đầu năm 2016, Cục THADS TP HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, bộ máy các cơ quan THADS của TP tiếp tục được kiện toàn và hoạt động ổn định, hiệu quả; công tác điều hành có sự quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn; hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các quận, huyện và các cơ quan, ban ngành hữu quan ngày càng chặt chẽ, thống nhất...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tại TP HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Chưa tham mưu kịp thời công tác kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo Cục; hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành chưa đạt hiệu quả như mong muốn; số lượng vụ việc và tiền phải thi hành án còn nhiều; hoạt động nghiệp vụ thi hành án còn xảy ra những vi phạm, thiếu sót...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng tiếp nhận những ý kiến đóng góp công khai về những khó khăn, những tồn tại còn vướng mắc từ các đồng chí Chi cục trưởng các quận, huyện trên địa bàn để cùng tìm ra những phương hướng giải quyết. Tại các quận, huyện vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc về mặt nhân sự, về mức phí thi hành án...

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo: “Để công tác THADS đạt được kết quả cao, cần tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân từ những việc nhỏ nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xét trách nhiệm từ những người đứng đầu; cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác THADS trên địa bàn; đề nghị Cục THADS TP HCM bằng mọi giá phải đạt được chỉ tiêu đặt ra nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS”.

Đọc thêm