Thủ tướng Ba Lan nêu tin buồn với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 18/7 nói rằng Ba Lan không có kế hoạch mở cửa thị trường cho ngũ cốc của Ukraine sau khi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen bị đình chỉ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đài RT, phát biểu của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra sau khi Nga ngày 17/7 tuyên bố sẽ không gia hạn sự tham gia trong thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian, theo đó cho phép các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine được xuất khẩu qua Biển Đen, được gọi là Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Khi được hỏi liệu có khả năng ngũ cốc từ Ukraine sẽ được chuyển đến Ba Lan khi thỏa thuận bị hủy bỏ hay không, ông Morawiecki khẳng định rằng Warsaw sẽ không cho phép điều đó và sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của nông dân Ba Lan.

Cho biết Ba Lan sẽ tiếp tục giúp EU quá cảnh ngũ cốc Ukraine nhưng Thủ tướng Ba Lan khẳng định thị trường Ba Lan sẽ vẫn đóng cửa đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

“Việc xây dựng các cơ chế phù hợp để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là nhiệm vụ của Ủy ban châu Âu, của chính quyền Mỹ. Chúng tôi có thể đóng một vai trò nào đó, nhưng chúng tôi sẽ không bị buộc phải mở cửa thị trường của mình để làm phương hại đến lợi ích của nông dân Ba Lan”, ông Morawiecki nêu rõ.

Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria được cho là đã chịu thiệt hại đáng kể do dòng ngũ cốc Ukraine tràn vào những nước này khi EU đình chỉ thuế hải quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm ngoái.

Để bảo vệ nông dân địa phương, vào tháng 5 vừa qua, Brussels đã áp đặt “các hạn chế tạm thời” đối với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và dầu hướng dương của Ukraine vào 5 quốc gia thành viên.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 15/9. Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy hôm tuần trước cho biết, 5 nước EU sẽ kêu gọi gia hạn lệnh cấm này sau ngày 15/9 đến cuối năm, vì đây là “cách duy nhất để bảo vệ lợi ích của nông dân châu Âu”.