Thủ tướng Ba Lan nêu “tin buồn” với Ukraine

(PLVN) - Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ không cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine nữa và thay vào đó, Warsaw sẽ chuyển trọng tâm sang an ninh của chính nước này.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trao đổi tại một sự kiện ở Warsaw, Ba Lan hồi tháng 4 vừa qua.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trao đổi tại một sự kiện ở Warsaw, Ba Lan hồi tháng 4 vừa qua.

Theo đài RT, quyết định nêu trên được Thủ tướng Ba Lan Morawiecki công bố với các phóng viên ngày 20/9.

Theo đó, ông Morawiecki nêu rõ rằng Chính phủ Ba Lan sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraine nữa vì đang triển khai trang bị cho Ba Lan những loại vũ khí hiện đại hơn.

Ngoài ra, theo hãng tin Bloomberg, trong phát biểu với truyền hình Ba Lan, ông Morawiecki cũng khẳng định chính phủ Ba Lan không có ý định gây nguy hiểm cho an ninh của Ukraine và sẽ không can thiệp khi các nước khác vận chuyển vũ khí tới Ukraine thông qua trung tâm quân sự ở thị trấn Rzeszow.