Thủ tướng bổ nhiệm thêm 3 Thứ trưởng

(PLO) - Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng cho Bộ Xây dựng, một Thứ trưởng cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Cụ thể, tại Quyết định số 234/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Nam Định giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Ông Phạm Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
 Ông Phạm Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, Bộ Xây dựng hiện có 7 Thứ trưởng, các Thứ trưởng khác gồm ông Nguyễn Trần Nam, Cao Lại Quang, Lê Quang Hùng, Bùi Phạm Khánh, Nguyễn Đình Toàn và bà Phan Thị Mỹ Linh và ông Phạm Hồng Hà.

Tại Quyết định số 233/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bình Thuận giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Ông Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 Ông Huỳnh Văn Tí - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Với quyết định này, số Thứ trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tăng lên 6 người, gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Hòa, Phạm Minh Huân, Nguyễn Trọng Đàm, Doãn Mậu Diệp, Đào Hồng Lan và tân Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí.

Thủ tướng cũng ký Quyết định số 232/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trước khi ông Chiến được bổ nhiệm, UB Dân tộc có 5 Phó Chủ nhiệm là các ông Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Hoàng Xuân Lương, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng./.

Đọc thêm