Thủ tướng CHDCND Lào thăm và làm việc tại Đà Nẵng

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 13/7, đoàn lãnh đạo cấp cao nước CHDCND Lào do Thủ tướng Thongsing Thammavong dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. 
Thủ tướng CHDCND Lào thăm và làm việc tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Thongsing Thammavong cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Lào, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ  hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, xem đây là vinh dự của Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo với Thủ tướng Thongsing Thammavong cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Lào về những thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển vượt bật trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại- dịch vụ - du lịch. Đồng thời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu khái quát tình hình quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh miền Trung và Nam Lào trong thời gian qua và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Nam Lào trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thể thao trong thời gian đến.

Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ ấn tượng của mình đối với sự phát triển của Đà Nẵng. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, cải cách thủ tục hình chính cũng như các chương trình an sinh xã hội như “5 không”, “3 có” mà Đà Nẵng đã và đang thực hiện. 
Thủ tướng Thongsing Thammavong nhấn mạnh: “Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đối với Lào trong thời gian qua. Những thành tựu của Việt Nam cũng như của Đà Nẵng sẽ là bài học để Lào áp dụng vào thực tiễn trong thời gian đến. Tôi mong muốn hai nước chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt này”.

Trước đó, sáng cùng ngày Thủ tướng Thongsing Thammavong cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Lào đã đi thăm khu du lịch Bà Nà Hills, làm việc với Tập đoàn Sun Group. 

Đọc thêm