Thủ tướng Iraq "thoát hiểm" sau vụ ám sát bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quan chức Iraq cho biết, dinh thự của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã bị tấn công trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Quân đội đã mô tả cuộc tấn công là một vụ ám sát.
Những người ủng hộ dân quân đốt chân dung của Thủ tướng al-Khadimi khi tuần hành đến gần Vùng Xanh. Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ dân quân đốt chân dung của Thủ tướng al-Khadimi khi tuần hành đến gần Vùng Xanh. Ảnh: Reuters

Một số hãng thông tấn đưa tin hôm Chủ nhật dẫn lời các quan chức Iraq cho biết, các vụ nổ đã tấn công nhà riêng của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Quân đội và chính phủ cho biết, Thủ tướng "sức khỏe tốt" và không hề hấn gì trong cuộc tấn công, đồng thời mô tả vụ tấn công bằng máy bay không người lái là một "âm mưu ám sát thất bại" nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi

"Các lực lượng an ninh đang thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến nỗ lực thất bại này", một thông báo được đưa ra bởi các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết.

Theo thông báo từ quân đội Iraq, cuộc tấn công được thực hiện bởi một máy bay không người lái có vũ trang mang theo chất nổ. Máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào dinh thự của Thủ tướng, nằm trong Vùng Xanh (Green Zone) được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad. Hai quan chức Iraq nói với AP đã bị thương trong vụ tấn công.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi thể hiện ngón tay đầy mực sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm của đất nước ở Baghdad, Iraq vào ngày 10/10/2021. Ảnh: AA

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi thể hiện ngón tay đầy mực sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm của đất nước ở Baghdad, Iraq vào ngày 10/10/2021. Ảnh: AA

Thủ tướng Al-Kadhimi đã lên Twitter để kêu gọi bình tĩnh, "Tôi ổn, cảm ơn Chúa giữa những người dân của tôi", Thủ tướng nói và nói thêm: "Tôi kêu gọi mọi người bình tĩnh và tự kiềm chế vì Iraq".

Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công diễn ra khi những người ủng hộ một số nhóm vũ trang thân Iran phản đối kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở Iraq được tổ chức vào tháng trước. Các cuộc biểu tình đã được tổ chức gần lối vào của Vùng Xanh (Green Zone).

Căng thẳng leo thang vào thứ Sáu khi một người biểu tình bị giết sau khi những người biểu tình tuần hành về phía Vùng Xanh (Green Zone). Một số thành viên của lực lượng an ninh đã bị thương trong một cuộc trao đổi hỏa hoạn.

Thủ tướng Al-Khadimi đã ra lệnh điều tra nguyên nhân của tình trạng bất ổn. Các nhà chức trách cũng sẽ xác định ai đã vi phạm lệnh không được nổ súng.

Trong khi các cường quốc quốc tế ca ngợi cuộc bầu cử ngày 10/10 của Iraq thì các nhóm thân Iran đã phải đối mặt với một đòn giáng mạnh khi là những người thua cuộc nhiều nhất. Những người ủng hộ dân quân kể từ đó đã dựng lều gần Vùng Xanh, nơi có các đại sứ quán và văn phòng chính phủ nước ngoài, yêu cầu kiểm phiếu lại.