Thủ tướng Israel được tại vị không quá 8 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quốc hội Israel đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật giới hạn thời gian phục vụ của một thủ tướng tối đa là 8 năm.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett tham dự cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ liên minh mới ở Jerusalem, Israel, vào ngày 13/6/2021. Ảnh: Tân Hoa xã
Thủ tướng Israel Naftali Bennett tham dự cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ liên minh mới ở Jerusalem, Israel, vào ngày 13/6/2021. Ảnh: Tân Hoa xã

Các nhà lập pháp Israel đã bỏ phiếu 66-48 ủng hộ dự luật. Cuộc bỏ phiếu là cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong ba vòng bỏ phiếu đầy đủ mà dự luật cần được thông qua trước khi trở thành luật.

Vào tối 21/11, nội các của Thủ tướng Naftali Bennett đã quyết định ủng hộ dự luật được đề xuất trong một cuộc bỏ phiếu qua điện thoại sau khi một ủy ban cấp bộ bật đèn xanh cho dự luật vào tuần trước.

Dự luật được nhiều người coi là phản ứng đối với cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã bị liên minh cầm quyền mới lật đổ sau 12 năm liên tiếp cầm quyền. Tổng cộng, ông Netanyahu đã có 15 năm giữ chức Thủ tướng Israel, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở nước này.

Dự luật sẽ không có hiệu lực hồi tố, do đó sẽ không ảnh hưởng đến lãnh đạo phe đối lập Netanyahu nếu ông ta tìm cách tranh cử lại.