Thủ tướng: 'Không để có tình trạng cường hào, lý trưởng mới ở nông thôn'

Đến thăm xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lắk, chiều 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở cán bộ chính quyền địa phương phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, nhất là ở cấp xã, không để có tình trạng cường hào, lý trưởng mới ở nông thôn...
Thủ tướng: 'Không để có tình trạng cường hào, lý trưởng mới ở nông thôn'

Thủ tướng thăm xã Khuê Ngọc Điền nhân chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên.

Khuê Ngọc Điền là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có nhiều thành tích trong kháng chiến và trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng mong muốn nhân dân trong xã giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Dù dân tộc nào thì cũng phải thương yêu, đoàn kết, hăng hái thi đua sản xuất, xây dựng thôn bản văn hóa, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện Krông Bông cũng như tỉnh Đắk Lắk.

“Mỗi gia đình, mỗi thôn, bản, xã, hàng xóm láng giềng đều thương yêu giúp đỡ lẫn nhau lúc tối lửa tắt đèn, giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều quý cần phát huy, nhất là ở vùng xen giữa người Kinh và người địa phương rất rộng lớn thế này. Việc thứ hai chúng tôi mong muốn bà con phải đổi mới phương cách sản xuất, tăng cường thâm canh, tăng năng suất để xóa đói giảm nghèo”, Thủ tướng nói.

Hiện tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện Krông Bông còn cao, khoảng 40%, xã Khuê Ngọc Điền là 30%, Thủ tướng cho rằng đây là trách nhiệm lớn của cấp ủy, chính quyền nơi đây. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương cần tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp; cùng với đó là phát động phong trào xóa đói giảm nghèo đến từng gia đình, thôn, bản. Thủ tướng mong muốn lần thăm xã và huyện tới đây, kinh tế-xã hội của địa phương có sự cải thiện rõ rệt.

 

Để thoát nghèo bền vững, Thủ tướng mong muốn bà con nơi đây coi chuyện chăm lo học hành cho con cái là vấn đề quan trọng, tạo điều kiện để con em đến trường, nâng cao kiến thức, trình độ và dân trí; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn. 

Thủ tướng cũng đề nghị bà con cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lôi kéo, kích động; mỗi gia đình phải hiểu được trách nhiệm đóng góp vào sự ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, vì lợi ích của chính người dân nơi đây.

Đối với cán bộ chính quyền xã, huyện, Thủ tướng mong muốn phải gương mẫu trong lời ăn tiếng nói, trong tiếp xúc với bà con, trong việc giải quyết công việc cho người dân. Đối xử với nhân dân lễ phép và tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất. Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, nhất là ở cấp xã, để “cán bộ với dân là một”, không để có tình trạng cường hào, lý trưởng mới ở nông thôn. Điều gì người dân chưa hiểu thì giải thích cho người dân biết.

Thủ tướng đã tặng 50 suất quà cho 30 hộ gia đình đồng bào dân tộc và 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đọc thêm