Thủ tướng Malaysia trực tiếp gặp, đặt trọng trách lên tuyển Malaysia trước trận đấu với Việt Nam

(PLO) - Bốn ngày trước trận đấu chung kết lượt đi của giải AFF Suzuki Cup 2018, ngày 7/12, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã mời toàn đội tuyển quốc gia Malaysia tới Văn phòng Chính phủ Malaysia để khích lệ tinh thần đội tuyển.
Thủ tướng Malaysia chụp ảnh lưu niệm với đội bóng.
Thủ tướng Malaysia chụp ảnh lưu niệm với đội bóng.

Theo hãng tin Bernama của Malaysia, tại cuộc gặp, ông Mahathir đã động viên tinh thần các cầu thủ và chúc mừng họ với thành tích lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sau khi đánh bại được đương kim vô địch Thái Lan trong một trận đấu đầy căng thẳng ngay trên đất Thái.

Truyền thông Malaysia cho biết, tại cuộc gặp, Thủ tướng Malaysia đã bày tỏ hy vọng đội tuyển có thể nỗ lực hết sức để giành chiến thắng.

“Chúng ta phải thắng để có thể tự hào về năng lực của đất nước. Là người Malaysia, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ phẩm giá và danh dự của đất nước. Đừng để tôi và đất nước thất vọng”, ông được dẫn lời nói với các tuyển thủ và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia.

Ông Mahathir cũng khuyên các tuyển thủ giữ nghiêm kỷ luật, đặc biệt phải đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện siêng năng để đạt được thành công.

“Tôi hy vọng các bạn sẽ làm việc chăm chỉ và tích cực tập luyện. Sống, nghỉ ngơi và chỉ nghĩ đến bóng đá và dành chiến thắng cho Malaysia”, Thủ tướng Malaysia nói.

Ông Mahathir cũng bày tỏ hy vọng một ngày nào đó Malaysia có thể thi đấu tại World Cup.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Dato’ Hamidin Haji Mohd Amin đã tặng Thủ tướng Mahathir chiếc áo đấu của đội bóng nước này có in số 7 và chữ “PM”.

Dự kiến, Thủ tướng Malaysia sẽ tới cổ vũ cho đội tuyển Malaysia trong trận chung kết với đội tuyển Việt Nam ở Sân vận động quốc gia Malaysia Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 11/12./.

Đọc thêm