Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố 'dừng chân' trong cuộc chạy đua vị trí lãnh đạo LDP

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nguồn tin trong Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cho biết Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ không tranh cử trong cuộc đua lãnh đạo đảng cầm quyền vào tháng 9, tạo tiền đề cho người thay thế chỉ sau một năm tại vị,  Kyodo News đưa tin hôm nay (3/9). 
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/8/2021. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/8/2021. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết ông sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo sắp tới cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Như vậy đồng nghĩa với việc ông sẽ không còn là Thủ tướng của Nhật Bản sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Suga, người tiếp quản sau khi ông Shinzo Abe từ chức vào tháng 9 năm ngoái, với lý do sức khỏe yếu, đang có tỷ lệ ủng hộ giảm xuống dưới 30% khi cả nước phải vật lộn với làn sóng nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất trước cuộc tổng tuyển cử năm nay.

Cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do dự kiến ​​diễn ra vào ngày 29/9 và người chiến thắng sẽ được đảm bảo vị trí Thủ tướng nước này vì Đảng Dân chủ Tự do chiếm đa số trong Hạ viện. Chính phủ đã xem xét tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17/10.

Thủ tướng Suga đang lên kế hoạch cải tổ nội các và các nhà điều hành Đảng của mình, nhưng những kế hoạch đó không còn hiệu lực, hai nguồn tin của đảng nói với Reuters.

Ông Fumio Kishida, một cựu ngoại trưởng, đang cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, hôm thứ Năm đã chỉ trích phản ứng với COVID-19 của ông Suga và thúc giục một gói hỗ trợ để chống lại đại dịch.

Không giống như năm ngoái, năm nay các thành viên LDP cấp cơ sở sẽ bỏ phiếu cùng với các thành viên quốc hội, điều này làm cho kết quả của cuộc đua lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do khó dự đoán hơn.