Thủ tướng Nhật có thể lần đầu dự hội nghị thượng đỉnh của NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cân nhắc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid vào cuối tháng 6 này.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được kênh truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn tin tiết lộ ngày 4/6.

Truyền thông Nga cho biết, như vậy, ông Kishida có thể trở thành thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự một cuộc họp của NATO.

Theo nguồn tin của đài NHK, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Nhật dự định thảo luận về tình hình Ukraine và cả các vấn đề khác như tình hình Triều Tiên.

Cùng với đó, Thủ tướng Nhật Bản cũng có thể thông tin về kế hoạch của Nhật Bản nhằm tăng cường triệt để khả năng quốc phòng của nước này.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO sẽ được tổ chức vào ngày 28-30/6 tới tại Madrid, Tây Ban Nha.

Tại hội nghị này, các bên tham gia dự kiến sẽ thông qua một khái niệm Chiến lược mới, thảo luận về các vấn đề tăng cường liên minh và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với lĩnh vực an ninh.

Đọc thêm