Thủ tướng Pakistan bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng

Tòa án tối cao Pakistan vừa bất ngờ ra lệnh bắt giữ ông Raja Pervez Ashraf, Thủ tướng của nước này cùng 15 người khác vì cáo buộc tham nhũng. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là Pakistan sẽ tiến hành bầu cử.

Tòa án tối cao Pakistan vừa bất ngờ ra lệnh bắt giữ ông Raja Pervez Ashraf, Thủ tướng của nước này cùng 15 người khác vì cáo buộc tham nhũng. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là Pakistan sẽ tiến hành bầu cử.

Thủ tướng Raja Pervez Ashraf. Ảnh: BBC

Theo phán quyết trên, các nhà chức trách Pakistan có 24 giờ để tiến hành bắt giữ Thủ tướng và 15 người đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ashraf vẫn phủ nhận cáo buộc ông đã nhận hối lộ để phê duyệt các dự án phát điện trong thời kỳ ông còn làm Bộ trưởng Bộ nguồn nước và điện lực năm 2010.

Còn cố vấn của Thủ tướng Pakistan, ông Fawad Chaudhry khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ Thủ tướng đều là vi hiến bởi ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố khi đang tại vị.

Hiện, tại thủ đô Islamabad, dưới sự kêu gọi của giáo sỹ Hồi giáo Tahir-ul-Qadri, hàng nghìn người đang tham gia biểu tình đòi Chính phủ từ chức trong ngày thứ hai liên tiếp.

Hôm 15/1, ông Qadri đã tuyên bố trước đám đông biểu tình tại Islamabad rằng chính trị gia là những tên trộm tham nhũng trong khi ca ngợi Tòa án tối cao và Quân đội. Ông còn kêu gọi người biểu tình ở lại trên các tuyến phố cho đến khi chính quyền trung ương và các tỉnh giải tán.

Nhiều người biểu tình khẳng định sẽ ở lại Islamabad chừng nào ông Qadri muốn và mang chăn chiếu, lương thực tới để sẵn sàng đương đầu với giá lạnh.

Minh Nguyệt (Theo BBC)