TINH GỌN ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ tập trung cải cách thể chế nhiều như hiện nay

(PLVN) - Gần đây, trong các cuộc tọa đàm, tiếp xúc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tiếp tục quyết liệt tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...
Tại tọa đàm với các tập đoàn, DN Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chưa bao giờ Việt Nam tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế nhiều như hiện nay. (Ảnh: VGP)
Tại tọa đàm với các tập đoàn, DN Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chưa bao giờ Việt Nam tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế nhiều như hiện nay. (Ảnh: VGP)

Chủ trì các cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu vào cuối tuần qua, vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại nhiều lần đó là Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN nói chung, trong đó có DN Hoa Kỳ và Nhật Bản đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và quá trình vận hành bộ máy mới cũng có thể phát sinh những vướng mắc, nhưng phía Việt Nam cam kết các cơ quan sẽ giải quyết nhanh chóng, không để ảnh hưởng tới người dân và DN.

“Tóm lại, Việt Nam đang đổi mới toàn diện và bao trùm, phù hợp tình hình hiện nay. Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam tập trung vào cải cách thể chế nhiều như hiện nay để tạo thuận lợi nhất cho người dân và DN, thúc đẩy mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng giữa các chủ thể, giúp các DN, nhà đầu tư hoạt động an toàn, bền vững và đạt hiệu quả ngày càng cao hơn, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” - Thủ tướng nói.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia Tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia Tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo... Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trên tinh thần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh, trong đó có mục tiêu giảm 30% thủ tục và 30% chi phí kinh doanh.

Thủ tướng đề nghị các DN tăng cường đầu tư trong các ngành, lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam khuyến khích, như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo, trung tâm tài chính... Thủ tướng đề nghị phía Chính phủ, DN Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, mang tính biểu tượng trong quan hệ hai nước, điển hình như dự án hợp tác phóng vệ tinh vào quỹ đạo năm 2025.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia Tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia Tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Với các DN Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị các DN tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tinh thần công bằng, bình đẳng và hài hòa, có tính đến đặc thù quan hệ có nhiều duyên nợ giữa hai nước và điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Mong các DN Hoa Kỳ coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư lâu dài, với tầm nhìn 50 năm, 100 năm chứ không phải một vài chục năm; đồng thời có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường…

Đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu kết luận tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu chiều ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các doanh nghiệp EU hưởng ứng, tham gia, đồng hành cùng Việt Nam để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, mang lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp, người dân và quan hệ song phương giữa Việt Nam với từng quốc gia thành viên và EU nói chung. Đặc biệt, Thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp EU đều chia sẻ với phát biểu của ông Bruno Jaspaert (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam - EuroCham) về việc coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai.

Tinh thần xuyên suốt và nổi bật trong các cuộc tọa đàm mà Thủ tướng nhấn mạnh là sự trung thực, tin cậy lẫn nhau, dựa trên thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, giải quyết nhanh vấn đề trên cơ sở lợi ích tổng thể, chân thành, thân thiện; nếu có vướng mắc thì trao đổi, chia sẻ ngay để tìm ra điểm chung.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết “3 bảo đảm”, trong đó, bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư kinh doanh theo đúng pháp luật; bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Ngoài ra, phía Việt Nam mong muốn thực hiện “3 cùng”: cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa Nhà nước, DN và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên, phát triển nhanh, bền vững; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc, tự hào.

Đọc thêm