Thủ tướng Pháp xét nghiệm dương tính, buộc 4 bộ trưởng Bỉ cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Pháp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, buộc 5 bộ trưởng của Bỉ cũng phải tự cách ly sau cuộc gặp với ông hôm thứ Hai.
Thủ tướng Pháp Jean Castex phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Bỉ sau cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 22/11/2021 tại Brussels. Ảnh: CNN
Thủ tướng Pháp Jean Castex phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Bỉ sau cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 22/11/2021 tại Brussels. Ảnh: CNN

Văn phòng của Thủ tướng khẳng định với CNN, Thủ tướng Pháp Jean Castex, người đã được tiêm phòng đầy đủ, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus khi trở về Pháp sau cuộc gặp các bộ trưởng ở Brussels.

Khi trở về từ Bỉ, ông Castex biết được cô con gái 11 tuổi của mình đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, theo BFMTV (chi nhánh của CNN) nên ông đã đi xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính. Hiện ông đang tự cách ly.

Người đồng cấp Bỉ của ông, Thủ tướng Alexander de Croo, cùng với bốn bộ trưởng khác, hiện đang tự cách ly sau cuộc họp với Thủ tướng Pháp, theo đài truyền hình công cộng RTBF của Bỉ.

Ông Castex không gặp bất kỳ triệu chứng nào và vẫn thấy khỏe khi kết quả xét nghiệm dương tính trở lại vào tối thứ Hai, BFMTV đưa tin.

Mặc dù đã tiếp xúc với nhiều người nhiễm virus corona và vợ ông cũng đã mắc COVId-19, nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng Castex xét nghiệm dương tính với virus này.

Đọc thêm