Thủ tướng: Việt Nam thực hiện '3 cam kết', đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện '3 cùng'

Tiếp tục chương trình làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm đánh giá tình hình, nhận diện thách thức và cơ hội hợp tác, đầu tư để doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Dự cuộc tọa đàm có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư tại Việt Nam và các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.

Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai, là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Chiều ngược lại Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đầu tư, mở rộng đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam như Ford, Boeing, SpaceX, Coca-Cola, Warburg Pincus, Pacifico Energy, Gap, Mastercard, Meta, Google, Amkor Technology, Ndivia… Qua đó, khẳng định niềm tin vào tiềm năng của thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp Hoa Kỳ đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ vui mừng khi Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao tiến trình cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, nhất là trong việc thực hiện các cam kết, nỗ lực tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; mong muốn đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu lớn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tài chính, hàng không, ô tô, năng lượng, may mặc, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, xuất nhập khẩu…

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; cởi mở hơn trong cấp giấy phép lao động, lý lịch tư pháp, chính sách visa, cấp thẻ thẻ cư trú; giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm chi phí tuân thủ; giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết; có chính sách thuế, phí, lệ phí ưu đãi hơn; hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng rõ ràng, thông thoáng hơn; đầu tư, đảm bảo hạ tầng đồng bộ, hiện đại… để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả bền vững hơn.

Sau khi cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi về các vấn đề doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm và đề xuất, kết luận tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến thể hiện sự am hiểu sâu sắc về Việt Nam và môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như mong muốn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp, trao đổi trực tiếp với các Bộ, ngành của Việt Nam để giải quyết, trên tinh thần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Với quan điểm Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực của sự phát triển, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp ý kiến để cơ quan quản lý Nhà nước xử lý; các bộ, ngành “coi trọng thời gian, phát huy trí tuệ và sự quyết đoán”, “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm” xử lý dứt điểm các vấn đề theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nêu bật các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân cũng như những đặc thù và duyên nợ trong Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoa Kỳ nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng có cách ứng xử, giải pháp thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình và quan hệ hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, với những nỗ lực từ hai bên, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có nhiều thành tựu đáng phấn khởi, song chưa tương xứng với tiềm lực của Hoa Kỳ và với điều kiện của Việt Nam. Do đó, Hoa Kỳ nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đầu tư lớn hơn nữa, nhiều hơn nữa, phạm vi rộng hơn nữa tại Việt Nam, tương xứng với tiềm lực của Hoa Kỳ, điều kiện Việt Nam và mong muốn của nhân dân hai nước, nhất là phát triển kinh tế dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng cho biết, hiện nay Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh; cùng với đó, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, độ mở cao nhưng sức chống chịu hạn chế. Do đó, cần sự quan tâm của Hoa Kỳ và doanh nghiệp của Hoa Kỳ trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp”.

Thông tin về thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam, với sự đóng góp của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết, năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8%, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới theo hướng nhanh, bền vững để đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình và đạt 2 mục tiêu 100 năm (vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước); mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ hưởng ứng, tham gia cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu này, đồng thời mang lại lợi ích cho cả 2 bên, góp phần thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, theo hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh”; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình kinh tế để các doanh nghiệp đầu tư ngày càng hiệu quả cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ và doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam để Việt Nam có điều kiện làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trong đó tăng cường đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là các ngành mới nổi như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, quang điện tử, lượng tử, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, dược phẩm…

Nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước cần tăng cường kết nối, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia hệ sinh thái và chuỗi cung ứng toàn cầu của Hoa Kỳ; xác định Việt Nam là cứ điểm để đầu tư; tiếp tục kinh doanh đúng luật, lành mạnh, bảo vệ môi trường và tham gia các chương trình an sinh xã hội của Việt Nam; tiếp tục chủ động, sáng tạo, tăng cường tư vấn, góp ý cho Việt Nam trong xây dựng thể chế, chính sách; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ nhanh chóng công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao D1-D3, phù hợp với quan hệ duyên nợ giữa hai nước; góp ý kiến khách quan, chân thực về môi trường kinh doanh của Việt Nam với Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ để Việt Nam được ứng xử công bằng, bình đẳng…

Cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết 3 bảo đảm: “Bảo đảm khu vực FDI là một hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm chính sách phù hợp tình hình, điều kiện Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ theo hướng hài hòa hóa thể chế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện 3 cùng “Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp, Nhà nước, nhân dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển và cùng chung niềm vui, hạnh phúc”.

Thủ tướng tin tưởng, thời gian tới, doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa kỳ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả; thiết thực kỷ niệm 30 năm Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, bước sang giai đoạn phát triển mới tươi sáng hơn, với chiều sâu và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và vì một thế giới tươi đẹp hơn.

Đọc thêm